Mỹ hối thúc Triều Tiên tránh hành động khiêu khích về hạt nhân

Ngày 15/9, Mỹ đã hối thúc Triều Tiên kiềm chế "các hành động khiêu khích vô trách nhiệm vốn chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực".
Mỹ hối thúc Triều Tiên tránh hành động khiêu khích về hạt nhân ảnh 1Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 15/9, Mỹ đã hối thúc Triều Tiên kiềm chế "các hành động khiêu khích vô trách nhiệm vốn chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực".

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đưa ra tuyên bố trên sau khi Bình Nhưỡng thông báo tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon được sử dụng để tạo ra plutoni cấp độ vũ khí.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Giám đốc Viện Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên nêu rõ: "Nếu Mỹ và các lực lượng thù địch khác duy trì chính sách thù địch liều lĩnh của họ... Triều Tiên hoàn toàn sẵn sàng đối phó với họ bằng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào."

Giới phân tích nhìn nhận các tuyên bố này nhằm mục đích làm gia tăng căng thẳng để vấn đề Triều Tiên chắc chăn nằm trong nội dung thảo luận của hội nghị thượng đỉnh Trung-Mỹ diễn trong tháng 9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục