Mỹ không kích tiêu diệt một chỉ huy al-Qaeda tại Afghanistan

Abu Khalil al-Sudani là người đứng đầu lực lượng al-Qaeda chuyên phụ trách "các chiến dịch gây nổ, đánh bom tự sát" của nhóm này và có liên hệ với các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.
Mỹ không kích tiêu diệt một chỉ huy al-Qaeda tại Afghanistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters và AFP, ngày 24/7, trong bản thông báo gửi cho các phóng viên tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang ở thăm Afghanistan, Lầu Năm Góc cho biết, Abu Khalil al-Sudani, chỉ huy chiến dịch cao cấp của tổ chức al-Qaeda và hai thành viên khác đã bị tiêu diệt.

Abu Khalil al-Sudani bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ vào hôm 11/7 tại huyện Bermal thuộc tỉnh Paktika, Afghanistan.

Trong thông báo, Lầu Năm Góc cho biết thêm, Abu Khalil al-Sudani là người đứng đầu lực lượng al-Qaeda chuyên phụ trách "các chiến dịch gây nổ, đánh bom tự sát" của nhóm này và có liên hệ với các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục