Mỹ lên tiếng về việc cho nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh

Viện Mỹ tại Đài Loan (thực chất là Đại sứ quán của Mỹ tại Đài Loan) khẳng định việc nhà lãnh đạo của hòn đảo này, bà Thái Anh Văn quá cảnh Mỹ là theo thông lệ chung.
Mỹ lên tiếng về việc cho nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh ảnh 1Bà Thái Anh Văn, nhà lãnh đạo của Đài Loan. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 30/12, Viện Mỹ tại Đài Loan (thực chất là Đại sứ quán của Mỹ tại Đài Loan) khẳng định việc nhà lãnh đạo của hòn đảo này, bà Thái Anh Văn quá cảnh Mỹ vào tháng 1/2017 trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia Mỹ Latinh là theo thông lệ chung.

Quyền phát ngôn viên Viện Mỹ tại Đài Loan, bà Alys Spensley cho hay: "Việc nhà lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ là dựa trên thông lệ lâu nay của Mỹ và phù hợp với tính chất không chính thức của các mối quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan. Điều đó không thay đổi chính sách 'Một Trung Quốc' của Mỹ."

Trước đó cùng ngày, văn phòng của nhà lãnh đạo Đài Loan thông báo bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh tại Houston và San Francisco (Mỹ) trong chuyến công du tới các quốc gia Mỹ Latinh - động thái rõ ràng sẽ chọc giận Trung Quốc, vốn 1 ngày trước hối thúc Mỹ ngăn chặn việc này.

Theo kế hoạch, bà Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Mỹ trong chuyến công du lần lượt tới các nước Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador. Bà khởi hành vào ngày 7/1/2017 và quay về Đài Loan vào ngày 15/1/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục