Mỹ muốn Canada nắm vai trò lãnh đạo trong các vấn đề toàn cầu

Trong bữa ăn thân mật tối 8/12 với Thủ tướng Trudeau, Phó Tổng thống Mỹ Biden hối thúc nhà lãnh đạo Canada nắm giữ vai trò dẫn đầu trong các vấn đề toàn cầu.
Mỹ muốn Canada nắm vai trò lãnh đạo trong các vấn đề toàn cầu ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: AP)

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới quốc gia láng giềng Canada với trọng tâm thúc đẩy hợp tác song phương, trao đổi quan điểm trong các vấn đề toàn cầu và hối thúc Canada nắm vai trò lãnh đạo trong những vấn đề của thế giới. 

Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết ông Biden đã có cuộc gặp và làm việc với Thủ tướng nước chủ nhà Justin Trudeau để thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì và mở rộng quan hệ thương mại song phương vốn đang đạt khoảng 2 tỷ đôla Canada (CAD) mỗi ngày và được xếp vào diện toàn diện nhất thế giới.

Hai bên tái khẳng định quy mô hợp tác cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu như cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ Ukraine và thực hiện các cam kết trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hai nhà lãnh đạo còn cam kết xây dựng một môi trường khu vực dân chủ, an toàn và thuận lợi cho cho tầng lớp trung lưu. 

Trong cuộc thảo luận, Phó Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác Bắc Mỹ, một khu vực mà ông cho là sẽ có tiềm năng trở thành tâm điểm của thị trường năng lượng thế giới.

Về phần mình, Thủ tướng Canada đề cao những nỗ lực của ông Biden trong phát triển các chính sách xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và bé gái. 

Cũng trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Mỹ đã có cuộc thảo luận bàn tròn với các thủ hiến tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada về chủ đề năng lượng sạch và hạn chế khí thải carbon.

Ông Biden tin tưởng chính phủ kế nhiệm tại Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế cácbon thấp vì đây là xu thế không thể đảo ngược. 

Trước đó, trong bữa ăn thân mật tối 8/12 với Thủ tướng Trudeau, Phó Tổng thống Biden hối thúc nhà lãnh đạo Canada nắm giữ vai trò dẫn đầu trong các vấn đề toàn cầu.

Theo ông, trong bối cảnh châu Âu phải vật lộn với những khó khăn sau cuộc khủng hoảng Brexit, chủ nghĩa biệt lập và quan điểm chống thương mại có xu hướng tăng lên kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đây có thể coi là giai đoạn khó khăn của thế giới nên rất cần vai trò tiến lên của Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục