Mỹ muốn thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông

Trong nỗ lực nhằm hồi sinh tiến trình hòa bình Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp các quan chức hàng đầu của AL.
Trong một nỗ lực nhằm hồi sinh tiến trình hòa bình Trung Đông đang bị ngưng trệ, ngày 29/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chủ trì một cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Liên đoàn Arập (AL).

Cuộc gặp diễn ra kín đáo tại Nhà Blair - Nhà khách tổng thống và có thể có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani, Chủ tịch Ủy ban Sáng kiến hòa bình Trung Đông, đồng thời là Trưởng phái đoàn Arập lần này, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc hội đàm đối với việc đạt được một thỏa thuận hòa bình hoàn toàn giữa người Arập và Israel.

Trước đó, Ngoại trưởng Kerry đã đề cập Sáng kiến hòa bình Arập, do Arập Xêút khởi xướng năm 2002, theo đó điều kiện mấu chốt để các nước Arập thừa nhận Nhà nước Do thái là Israel rút khỏi các vùng đất chiếm đóng từ cuộc chiến tranh 1967 và thừa nhận quyền hồi hương của người tị nạn Palestine, coi đây là một trong những giải pháp để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Israel-Palestine.

Cuộc hội đàm cũng dự kiến đề cập các kế hoạch mới của người đứng đầu Bộ ngoại giao Mỹ trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại khu Bờ Tây, trong đó ông Kerry hy vọng sẽ lôi kéo được nhiều nhà nhà đầu tư tư nhân vào khu vực này nhằm thúc đẩy lòng tin đối với người Palestine.

Kể từ sau khi nhậm chức hồi tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ đã có 3 chuyến công du Trung Đông, hội đàm với các lãnh đạo Israel và Palestine cũng như Ai Cập, Arập Xêút, Jordan và Qatar nhằm tìm kiếm những giải pháp tích cực cho tiến trình hòa đàm bị trì hoãn từ năm 2010.

Theo kế hoạch, Phái đoàn của AL, bao gồm Ngoại trưởng của Ai Cập, Jordan, Morocco, Qatar, Arập Xêút, Palestine và Tổng Thư ký AL, sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Kerry và gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục