Mỹ nghi Triều Tiên thuê tin tặc nước ngoài tấn công mạng Sony

Các điều tra viên của Mỹ tin rằng Triều Tiên nhiều khả năng đã thuê tin tặc nước ngoài để giúp Bình Nhưỡng thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures.
Mỹ nghi Triều Tiên thuê tin tặc nước ngoài tấn công mạng Sony ảnh 1

Một quan chức am hiểu quá trình điều tra ngày 29/12 cho biết các điều tra viên của Mỹ tin rằng Triều Tiên nhiều khả năng đã thuê tin tặc nước ngoài để giúp Bình Nhưỡng thực hiện vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hãng Sony Pictures hồi tháng trước.

Theo quan chức giấu tên trên, do Triều Tiên không đủ khả năng tự thực hiện một số công đoạn trong cuộc tấn công tinh vi nhằm vào Sony Pictures nên các nhà điều tra Mỹ đang xem xét khả năng Bình Nhưỡng đã “cho thầu” một vài công đoạn.

Tuy nhiên, trong khi giới chức Mỹ đang tìm hiểu xem liệu Triều Tiên có tìm kiếm sự hậu thuẫn từ bên ngoài hay không thì Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vẫn bảo lưu tuyên bố trước đó rằng Bình Nhưỡng là “thủ phạm chính” gây ra vụ tấn công.

Một tuyên bố của FBI khẳng định: “FBI kết luận Chính phủ Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc đánh cắp và phá hoại dữ liệu trên mạng của Sony Pictures… Không có thông tin đáng tin cậy nào cho thấy có sự tham gia của cá nhân khác vào vụ tấn công này.”

Vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures là vụ tấn công gây thiệt hại lớn nhất đối với một công ty trên lãnh thổ Mỹ vì các tin tặc không những đánh cắp một lượng dữ liệu khổng lồ mà còn xóa sạch các ổ cứng và khiến phần lớn hệ thống mạng của tập đoàn giải trí này bị sập trong hơn 1 tuần.

Tuy nhiên, Triều Tiên phủ nhận nước này đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào Sony Pictures và thề sẽ đáp trả mọi hành động trả đũa của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục