Mỹ: Pakistan, Afghanistan cần hợp tác giải quyết vấn đề Taliban

Washington từ lâu đã ủng hộ tiến trình hòa giải giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban và Mỹ hy vọng sẽ có thể giúp cho hai quốc gia Nam Á này hợp tác hiệu quả hơn.
Mỹ: Pakistan, Afghanistan cần hợp tác giải quyết vấn đề Taliban ảnh 1Trường đại học Bacha Khan khi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: indiatoday)

Hãng PTI ngày 22/1 đưa tin Nhà Trắng cho rằng Pakistan và Afghanistan cần phải hợp tác để xử lý hiệu quả thách thức từ phong trào Hồi giáo Taliban, một ngày sau khi Taliban tiến hành vụ thảm sát 21 người, chủ yếu là sinh viên tại một trường đại học có tiếng ở Pakistan.

Phát biểu với các phóng viên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nói: “Kết luận rút ra ở đây là Taliban là mối đe dọa an ninh đối với cả hai nước và rằng cả Afghanistan lẫn Pakistan có thể đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa này nếu họ hợp tác với nhau hiệu quả hơn.”

Ông Earnest cho biết thêm Washington từ lâu đã ủng hộ tiến trình hòa giải giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban và Mỹ hy vọng sẽ có thể giúp cho hai quốc gia Nam Á này hợp tác hiệu quả hơn.

Trước đó ngày 21/1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại thành phố Davos của Thụy Sĩ để thảo luận về những nỗ lực hòa giải gần đây ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục