Mỹ sẵn sàng tiến hành đàm phán trực tiếp với Iran

Mỹ tuyên bố Washington sẵn sàng tiến hành đàm phán trực tiếp với Iran nếu lãnh đạo quốc gia Hồi giáo này nghiêm túc trong đàm phán.
Theo AFP/Reuters, ngày 2/2, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẵn sàng tiến hành đàm phán trực tiếp với Iran nếu lãnh đạo quốc gia Hồi giáo này nghiêm túc trong đàm phán.

Tuyên bố này ủng hộ cho các cuộc tiếp xúc song phương vốn được coi là then chốt nhằm làm dịu những bất đồng quốc tế liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát biểu trước các đại biểu tham dự Hội nghị An ninh Munich (Đức), ông Biden tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng tiếp xúc song phương với giới lãnh đạo Iran... Đề xuất này có giá trị, song cần phải thực tế và rõ ràng. Phải có một nghị trình để họ sẵn sàng tiến hành đàm phán."

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết hiện Iran đang phải đối mặt với "các biện pháp trừng phạt nặng nhất trong lịch sử" nhằm đảm bảo không để nước này lợi dụng chương trình làm giàu urani để phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo ông, thời gian và không gian vẫn còn cho các nỗ lực ngoại giao và hiện "quả bóng đang nằm ở phía sân Iran."

Theo Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle, năm 2013 sẽ là "năm quyết định về vấn đề Iran," đặc biệt vì các lý do chính trị. Ông cho rằng Mỹ và Israel đã tiến hành bầu cử và Iran cũng sẽ bầu cử vào tháng Sáu tới, và trong bối cảnh chưa đạt được tiến triển trong suốt 12 tháng qua, "chúng ta phải tận dụng năm 2013" để thúc đẩy giải quyết vấn đề Iran thông qua giải pháp ngoại giao và chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục