Mỹ tài trợ 5 triệu USD cho ủy ban “lật đổ” chính phủ Guatemala

Mỹ tài trợ thêm 5 triệu USD cho Ủy ban quốc tế chống miễn trừ hình phạt tại Guatemala, cơ quan từng tiến hành vụ điều tra khiến chính phủ của cựu Tổng thống Otto Pérez Molina bị sụp đổ.
Mỹ tài trợ 5 triệu USD cho ủy ban “lật đổ” chính phủ Guatemala ảnh 1Cựu Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina (giữa) tại tòa án ở thủ đô Guatemala City ngày 8/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính phủ Mỹ ngày 16/10 đã tuyên bố tài trợ thêm 5 triệu USD cho Ủy ban quốc tế chống miễn trừ hình phạt tại Guatemala (CICIG), cơ quan từng tiến hành vụ điều tra tham nhũng khiến chính phủ của cựu Tổng thống Guatemala Otto Pérez Molina bị sụp đổ.

Mặc dù về danh nghĩa là một cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc, CICIG vẫn được nhìn nhận như một công cụ gây ảnh hưởng trực tiếp của Mỹ tại Guatemala.

Ngân sách hoạt động của cơ quan này khoảng 10 triệu USD mỗi năm và chỉ riêng từ năm 2008, số tiền tài trợ trực tiếp và công khai của Mỹ cho ủy ban này đã là 36 triệu USD.

Trước khi CICIG bắt đầu phanh phui các vụ tham nhũng khiến cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti từ chức hồi tháng 5 vừa qua và mở đầu cho quá trình sụp đổ của chính quyền Pérez Molina, Đại sứ Mỹ tại Guatemala từng gây sức ép buộc chính ông Molina phải gia hạn hoạt động cho CICIG./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục