Mỹ tăng cường an ninh các căn cứ quân sự nhằm đối phó khủng bố

Quân đội Mỹ đã tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự trên khắp đất nước sau khi FBI cho rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể tấn công vào lực lượng binh sỹ và cảnh sát.
Mỹ tăng cường an ninh các căn cứ quân sự nhằm đối phó khủng bố ảnh 1 Nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ tại hiện trường vụ nổ súng ở Garland, Texas ngày 4/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 8/5, các quan chức cho biết quân đội Mỹ đã tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự trên khắp đất nước như một biện pháp đề phòng sau khi Cục điều tra liên bang (FBI) cho rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan có thể sẽ tấn công nhằm vào lực lượng binh sỹ và cảnh sát.

Một quan chức Bộ Quốc phòng cho hay Tư lệnh Bộ tư lệnh Phương Bắc Mỹ, Đô đốc William Gortney, đã ra lệnh nâng mức báo động nhằm đảm bảo các binh sỹ “có nhận thức và cảnh giác cao hơn” trước các mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

Mức độ báo động đã được nâng từ cấp 4 “Alpha” lên cấp 3 “Bravo” trong thang báo động 5 cấp. Trong cấp độ thứ 3, mối đe dọa khủng bố được mô tả là “gia tăng và có thể dự báo.”

Hôm 7/5, Giám đốc FBI James Comey tuyên bố nhà chức trách Mỹ đang lo ngại trước việc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang khuyến khích tấn công “lực lượng quân đội và thực thi pháp luật mặc đồng phục” thông qua hoạt động tuyên truyền trên mạng.

Có đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người ở Mỹ đã nhận được những thông báo chiêu mộ của tổ chức thánh chiến này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục