Mỹ: Thị trường việc làm tiếp tục có nhiều cải thiện nhanh chóng

Đà phục hồi ngoạn mục của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời gian gần đây đã giúp thị trường lao động Mỹ tiếp tục có những cải thiện nhanh chóng.
Mỹ: Thị trường việc làm tiếp tục có nhiều cải thiện nhanh chóng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Đà phục hồi ngoạn mục của nền kinh tế lớn nhất trong năm 2014 và đầu năm 2015 đã và đang giúp thị trường lao động Mỹ tiếp tục có những cải thiện nhanh chóng, trở thành một trong những thành tích đối nội quan trọng của Tổng thống Barack Obama.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 29/1, trong tuần kết thúc ngày 24/1, số lao động lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ ở mức 265.000 người, giảm 43.000 người so với tuần trước nữa và là con số thấp nhất trong một tuần kể từ giữa tháng 4/2000.

Số lao động bị sa thải này thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo 300.000 người của các chuyên gia Phố Wall.

Tính trung bình trong bốn tuần, số lao động lần đầu nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp là 298.000 người, giảm gần 8.300 người so với bốn tuần trước nữa.

Ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế-tài chính thuộc ngân hàng MUFG Union Bank, cho rằng những số liệu trên là bằng chứng mới về sự phục hồi bền vững hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới, và Mỹ đã và vẫn tiếp tục là "một ốc đảo thịnh vượng của nền kinh tế toàn cầu."

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 12/2014 là 5,6%, thấp nhất trong vòng sáu năm rưỡi qua.

Trong thông điệp liên bang tối 20/1, Tổng thống Barack Obama cho biết, trong năm năm cầm quyền của ông kể từ năm 2009, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được tổng cộng hơn 11 triệu việc làm mới.

Con số này hơn số việc làm mới được tạo ra trong cùng thời gian của châu Âu, Nhật Bản và các nền kinh tế phát triển khác cộng lại.

Theo khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế, báo cáo việc làm tháng một, được công bố trong tuần tới, sẽ cho thấy số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng 230.000 sau khi tăng 252.000 trong tháng 12/2014, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp có số việc làm mới được tạo ra ở mức trên 200.000, giai đoạn dài nhất kể từ năm 1994.

Về tình hình thị trường nhà ở, Hiệp hội Bất động sản Quốc gia cho biết doanh số nhà chờ bán giảm trong tháng 12 năm ngoái, sau khi tăng mạnh trong sáu tháng trước đó, khi nguồn cung bị thắt chặt hơn và giá tăng.

Trong tháng 12, chỉ số về doanh số nhà chờ bán giảm xuống 100,7 điểm, so với 104,6 điểm trong tháng 11, trong khi được duy trì ở mức trên 102,5 điểm kể từ tháng năm.

Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội bất động sản quốc gia, Lawrence Yun, nhận định thị trường sẽ vẫn sôi động trong năm nay, thậm chí là khởi sắc, nhờ lãi suất thế chấp giảm mạnh và nhiều việc làm mới được tạo ra trong năm ngoái, nhờ đó thu nhập của các gia đình được cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục