Mỹ: Thượng nghị sỹ bang New Jersey sẽ bị khởi tố vì tham nhũng

Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị hồ sơ hình sự về tội tham nhũng đối với Thượng nghị sỹ Dân chủ bang New Jersey Robert Menendez và sẽ sớm khởi tố vụ án này.
Mỹ: Thượng nghị sỹ bang New Jersey sẽ bị khởi tố vì tham nhũng ảnh 1 Thượng nghị sỹ Dân chủ bang New Jersey Robert Menendez. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tư pháp Mỹ đang chuẩn bị hồ sơ hình sự về tội tham nhũng đối với Thượng nghị sỹ Dân chủ bang New Jersey Robert Menendez và sẽ sớm khởi tố vụ án này.

Kênh truyền hình CNN cho biết một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Tư pháp nói rằng Thượng nghị sỹ Menendez sẽ phải đối mặt với các cáo trạng hình sự phạm tội tham nhũng liên quan tới việc ông sử dụng văn phòng của mình để trục lợi cho một đồng minh chính trị, đổi lại ông được tặng nhiều món quà giá trị.

Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder trước đó đã “bật đèn xanh” cho các công tố viên liên bang soạn thảo các cáo trạng đối với ông Menendez và dự kiến sẽ công bố trong vài tuần tới.

Các cáo trạng trên được cho là kết quả sau một quá trình điều tra ông Menendez và người bạn thân Salomon Melgen, một bác sỹ chuyên khoa mắt có phòng khám ở bang Florida. Hai quan chức thực thi pháp luật cho hay Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tiến hành một cuộc điều tra lớn nhằm vào ông Menendez và quá trình này sắp hoàn tất.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào các năm 2009 và 2012, Thượng nghị sỹ Menendez đã trực tiếp nói với các quan chức hàng đầu của ngành y tế rằng cơ sở khám mắt của ông Melgen đã nộp cho chính phủ quá 8,9 triệu USD so với khoản tiền quy định.

Vị Thượng nghị sỹ này nhiều lần “chất vấn” các kiểm toán viên liên bang rằng họ đã công bằng hay chưa trong việc đánh giá số tiền mà “đồng minh” Melgen phải trả cho chính phủ. Đổi lại vào mùa Hè 2012, Melgen đã ủng hộ 700.000 USD cho ông Menendez và các nghị sỹ Dân chủ khác.

rong một tuyên bố cùng ngày, Văn phòng của ông Menendez khẳng định Thượng nghị sỹ này đã không làm gì sai trái và từ chối bình luận về các cáo trạng.

Thượng nghị sỹ Menendez, một người Mỹ gốc Cuba, là cựu Chủ tịch đầy quyền lực của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2014.

Là một nghị sỹ Dân chủ, song ông Menendez nhiều lần chỉ trích gay gắt quyết định của Tổng thống Barack Obama bình thường hóa quan hệ với Cuba. Đầu năm nay, ông cũng lên tiếng phản đối cách tiếp cận của Nhà Trắng trong quan hệ với Iran.

Thượng nghị sỹ này là người đồng bảo trợ 2 dự luật được phe Cộng hòa ủng hộ nhiệt liệt, trong đó một dự luật nhằm siết chặt trừng phạt kinh tế Tehran, còn một dự luật yêu cầu Nhà Trắng phải trình quốc hội thông qua mọi thỏa thuận hạt nhân với Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục