Mỹ-Cuba lần đầu nhóm họp cấp chuyên viên về hợp tác pháp lý

Nối tiếp các chương trình chung nhằm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ, tại thủ đô La Habana, Mỹ và Cuba sẽ lần đầu tiên tổ chức cuộc trao đổi kỹ thuật về hợp tác pháp lý.
(VNews)

Nối tiếp các chương trình chung nhằm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ, tại thủ đô La Habana, Mỹ và Cuba sẽ lần đầu tiên tổ chức cuộc trao đổi kỹ thuật về hợp tác pháp lý.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn nước này sẽ có các đại diện của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa.

Cải thiện hợp tác pháp lý giữa hai nước là một trong những chủ đề quan trọng trong khuôn khổ Đối thoại Thực thi Pháp luật Mỹ-Cuba.

Washington đánh giá cao cơ hội để chuyên gia kỹ thuật của hai nước thảo luận về vấn đề cùng quan tâm này.

(Vnews)