Mỹ-Lào tiến hành đối thoại song phương toàn diện

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ "Cuộc đối thoại là cơ hội để tiến hành một cuộc thảo luận toàn diện về các vấn đề song phương và khu vực."
Tân Hoa xã đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này và Lào ngày 27/6 đã tiến hành cuộc Đối thoại song phương toàn diện lần thứ tư để thảo luận về một loạt vấn đề song phương cũng như khu vực cùng quan tâm, trong một nỗ lực mở rộng quan hệ giữa hai bên.

Cuộc đối thoại diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Bounkeut Sangsomsak.

Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ "Cuộc đối thoại lần này là cơ hội để tiến hành một cuộc thảo luận toàn diện về các vấn đề song phương và khu vực phản ánh mối quan hệ ngày càng mở rộng giữa hai nước."

Tin cho biết, hai bên đã tiến hành thảo luận về việc Lào sắp gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các nỗ lực song phương hiện nay nhằm góp phần giải quyết tình trạng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Lào, hợp tác trong một loạt lĩnh vực như y tế, giáo dục, chống ma túy, thực thi luật pháp, chống buôn người và bảo vệ môi trường.

Tuyên bố cho biết thêm, các cuộc thảo luận cũng đề cập tới các nỗ lực xử lý các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích tại Lào từ thời Chiến tranh Việt Nam.

Tuyên bố nêu rõ "Mỹ tái khẳng định việc ủng hộ vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc thúc đẩy cấu trúc khu vực do ASEAN đi đầu tại châu Á-Thái Bình Dương và nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đoàn kết ASEAN trong việc thúc đẩy các vấn đề khu vực."

Tại cuộc đối thoại, Mỹ cũng đề cập tới việc bổ sung Myanmar vào Sáng kiến Hạ lưu Sông Mekong (LMI), đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington mở rộng hợp tác và chia sẻ thông tin giữa sáu quốc gia đối tác trong LMI./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục