Mỹ-Nhật tăng cường quan hệ thông qua tái thiết

Thủ tướng Nhật và Phó Tổng thống Mỹ nhất trí thắt chặt quan hệ thông qua hợp tác tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Nhật ngày 23/8 đã nhất trí thắt chặt quan hệ song phương thông qua hợp tác tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất gây sóng thần ngày 11/3 vừa qua ở vùng Đông Bắc Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ ở Tokyo, Thủ tướng Kan bày tỏ cảm kích những trợ giúp to lớn của Mỹ trong việc khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, hy vọng chuyến thăm của ông Biden sẽ là một cơ hội tốt để thế giới thấy rằng Nhật Bản đang chào đón các doanh nghiệp.

Về phần mình, ông Biden đánh giá cao sự quyết tâm và dũng cảm của người dân Nhật Bản đối phó với thảm họa, cho rằng đó là "tấm gương cho cả thế giới." Ông cũng nhấn mạnh, Nhật Bản là một đồng minh của Mỹ cả về kinh tế và chính trị.

Cũng tại buổi hội đàm, hai bên đã tái xác nhận tầm quan trọng của việc thực thi thỏa thuận song phương theo khuôn khổ đàm phán an ninh 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước, cho rằng thỏa thuận này thể hiện sự thắt chặt quan hệ đồng minh giữa Nhật Bản và Mỹ.

Thỏa thuận này bao gồm việc chuyển giao cho Nhật Bản một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại tỉnh Okinawa.

Ngoài các vấn đề song phương, Thủ tướng Naoto Kan khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kan cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc trước đây, đồng thời kêu gọi Washington tiếp tục ủng hộ vấn đề này.

Phó Tổng thống Mỹ Biden đến Nhật Bản ngày 22/8 trong chuyến công du ba ngày.

Theo kế hoạch, chiều 23/8, ông Biden thăm thành phố Sendai và có bài phát biểu liên quan tới các nỗ lực tái thiết tại sân bay Sendai vì bị sóng thần tàn phá, nơi lực lượng Mỹ tiến hành công tác cứu trợ trong khuôn khổ "Chiến dịch Bạn bè" được phát động ngay sau khi xảy ra thảm họa thiên nhiên.

Ngày 24/8, ông Biden sẽ tới quân cảng Yokota ở phía Tây thủ đô Tokyo, nơi được cho là đại bản doanh của quân đội Mỹ tại Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục