Nam Định bắt giữ gần 1.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Cảnh sát Đường thủy Công an Nam Định bắt giữ 2 tàu chở tổng cộng 920 tấn than cám không rõ nguồn gốc có hành trình từ Quảng Ninh đi Ninh Bình.

Đại tá Phạm Quang Duyến, Trưởng Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Nam Định, cho biết lực lượng của đơn vị này đã phát hiện, bắt giữ hai tàu hàng chở than với tổng khối lượng không rõ nguồn gốc gần 1.000 tấn có hành trình từ Quảng Ninh đi Ninh Bình tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ theo tịch thu, bán đấu giá số than này.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng thuộc ranh giới tỉnh Nam Định ngày 17/11, các cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ, xử lý tàu hàng biển kiểm soát NĐ 2099 do Mai Văn Hùng (trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển chở 820 tấn than cám xuất phát từ Quảng Ninh đi Ninh Bình tiêu thụ.

Qua đấu tranh, lực lượng công an đường thủy Nam Định làm rõ 300 tấn hàng không có giấy tờ hợp pháp.

Ngày 25/11, cũng trên tuyến sông Hồng, lực lượng công an đường thủy Nam Định tiếp tục phát hiện, bắt giữ tàu HD 1791 do Nguyễn Văn Thân (trú tại thành phố Hải Dương) điều khiển chở 620 tấn than cám đang trên hành trình từ Quảng Ninh đi Ninh Bình. Toàn bộ số than này đều không có nguồn gốc hợp pháp.

Cũng theo Đại tá Phạm Quang Duyến, Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh Nam Định đã hoàn tất hồ sơ theo quy định, đề xuất tịch thu, bán đấu giá 920 tấn than cám của hai tàu nói trên với giá khởi điểm 1 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước.

Năm 2013, lực lượng cảnh sát đường thủy Nam Định đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.298 trường hợp vi phạm, phạt trên 998 triệu đồng; ra quyết định tạm giữ 26 trường hợp vi phạm; phát hiện và xử lý 14 vụ việc, trong đó có ba vụ kinh tế trị giá tịch thu hàng hóa trên 400 triệu đồng, tám vụ ma túy, hai vụ vận chuyển pháo trái phép, một vụ dùng bằng thuyền trưởng H1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục