Nam Định góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

55 vạn bộ tài liệu kèm phiếu xin ý kiến sẽ được phát tới từng hộ dân ở Nam Định để tập hợp ý kiến đóng góp cho Dự thảo Hiến pháp.
Ngày 18/3, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp tục lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hơn 55 vạn bộ tài liệu kèm phiếu xin ý kiến sẽ được phát tới từng hộ dân trong tỉnh để tập hợp ý kiến đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân.

Ông Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho rằng việc triển khai lấy ý kiến phải được thực hiện có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, chú trọng hơn tới những vùng xa, vùng ven biển để đây thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ và rộng khắp, tập hợp được đông đảo trí tuệ, ý chí và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện kế hoạch, góp phần cho công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại từng phường, xã, thôn, xóm và hộ gia đình được hiệu quả.

Theo kế hoạch, các tổ trưởng các tổ dân phố sẽ phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận tại các phường, xã, thị trấn quán triệt tinh thần, phổ biến nội dung và hướng dẫn cách ghi phiếu xin ý kiến tại từng hội nghị cấp cơ sở; tập trung lấy ý kiến nhân dân ở 5 nội dung quan trọng được phố biến tại Điều 2, Điều 4, Điều 57, Điều 70, 71, 72 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch thực hiện Công văn số 250/UBDTSĐHP ngày 6/3/2013 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tiếp tục triển khai Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Dự kiến, các xã, phường, thị trấn sẽ gửi tài liệu, phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình của 10 huyện, thành phố xong trước ngày 27/3./.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục