Nâng cao trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật, người mù

Phó Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hơn nữa việc chăm lo cho người mù nói riêng và người khuyết tật nói chung.
Nâng cao trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật, người mù ảnh 1Sản xuất chổi tại một cơ sở tập trung của người mù. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Tối 16/4, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần cố gắng của tổ chức Hội và hội viên Hội Người mù Việt Nam 45 năm qua đã nỗ lực phấn đấu, kiên trì, bền bỉ trong học tập, lao động, sản xuất, vượt lên số phận, tự tin khẳng định mình, chủ động hòa nhập với cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ người khiếm thị, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng đã tích cực động viên, chia sẻ, giúp đỡ Hội Người mù cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận người khiếm thị còn nhiều khó khăn.

Để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ người mù nâng cao chất lượng cuộc sống, Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường hơn nữa việc chăm lo cho người mù nói riêng và người khuyết tật nói chung.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các bộ, ngành phối hợp với Hội Người mù Việt Nam nghiên cứu, rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách, pháp luật hiện hành đối với người khuyết tật, người mù; có cơ chế ưu tiên hợp lý đối với người mù, tạo cơ hội cho người mù được tiếp cận và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, hòa nhập với cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo Hội Người mù Việt Nam chủ động, tích cực hơn nữa trong việc đổi mới phương thức hoạt động, tập trung khắc phục những yếu kém, hạn chế trong tổ chức và hoạt động để xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành ngôi nhà chung, chỗ dựa vững chắc cho người mù.

Cán bộ, hội viên Hội tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm xóa bỏ mặc cảm, tự ti, không trông chờ vào sự giúp đỡ của xã hội, khắc phục những hạn chế, kiên trì phấn đấu vượt lên khó khăn để có cuộc sống tốt hơn, góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế đã đồng hành cùng Đảng, Nhà nước chung tay giúp đỡ người tàn tật thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa cả về vật chất và tinh thần để các cấp Hội, hội viên và người mù trong cả nước, những người yếu thế trong xã hội được quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia, tạo điều kiện để người tàn tật từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cùng với nỗ lực của hội viên, Hội Người mù Việt Nam đã phát triển cả về tổ chức và hoạt động ở 52 tỉnh, thành phố trong cả nước, với hơn 64.000 hội viên. Hội đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn giúp hội viên vượt lên chính mình, hòa nhập cộng đồng. Với nguồn vốn Hội đang quản lý gần 46 tỷ đồng, các cấp Hội đã điều tra, khảo sát hướng dẫn hội viên lập các dự án nhỏ, mở lớp dạy nghề và sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, không chỉ tạo việc làm cho người mù mà còn giúp cho người khuyết tật, thân nhân trong gia đình có thu nhập ổn định.

Trong quá trình hoạt động, Hội luôn chú trọng phối hợp với các bộ, ngành để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy tài năng của người mù. Được sự giúp đỡ của các bộ, ngành các tủ sách của Hội, phòng đọc sách dành cho người mù tại thư viện của nhiều tỉnh, thành phố đã ra đời là nguồn thông tin tri thức lớn hỗ trợ hội viên học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật được diễn ra sôi nổi hàng năm và ngày càng được nâng lên về chất lượng...

Nhân dịp này, Hội Người mù Việt Nam đã trao bằng khen tặng các tổ chức, cá nhân đã chung tay giúp đỡ Hội thời gian qua. Hội cũng đã trao nhiều phần quà cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục