NATO chuyển giao quyền kiểm soát ở Afghanistan

Trong đợt thứ 3 tiến trình chuyền giao quân sự, có thêm 122 huyện ở Afghanistan sẽ do chính quyền địa phương nắm quyền kiểm soát.
Theo AFP, ngày 13/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến thêm một bước nữa trong tiến trình rút khỏi cuộc chiến ở Afghanistan khi chính phủ Kabul thông báo các lực lượng nước này sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh thêm một phần lớn lãnh thổ.

Trong đợt thứ ba của tiến trình chuyền giao quân sự gồm năm đợt, có thêm 122 huyện trên khắp Afghanistan sẽ nằm dưới quyền kiểm soát chính quyền địa phương, nghĩa là lực lượng Afghanistan sẽ nắm quyền kiểm soát an ninh 75% dân số đất nước.

Giới chức Kabul nói rằng đợt chuyển giao giai đoạn ba này sẽ được bắt đầu tức thì và mất 6 tháng để hoàn tất mặc dù theo Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu, việc hoàn tất chuyển giao có thể kéo dài từ 12-18 tháng.

NATO hiện có trong tay tổng cộng 130.000 binh sỹ, đang hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân Taliban.

Toàn bộ số binh sỹ trên dự kiến sẽ rút khỏi nước này vào cuối năm 2014 khi tiến trình chuyển giao hoàn tất.

Trước đó, ngày 7/5, Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố các lực lượng của nước này sẵn sàng tiếp quản trách nhiệm an ninh vào năm 2013.

Người phát ngôn Bộ trên, Tướng Mohammad Zahir Azimi nói với AFP: "Đối với chúng tôi, lập trường của NATO quan trọng hơn quyết định của các nước riêng lẻ và Afghanistan đã chuẩn bị tốt để tiếp quản tất cả mọi trách nhiệm an ninh vào năm 2013."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục