Nga hối thúc EU thực thi các thỏa thuận hiện hành về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/4 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên tập trung vào việc thực thi các thỏa thuận liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine từng đạt được trước đó.
Nga hối thúc EU thực thi các thỏa thuận hiện hành về Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/4 cho rằng Liên minh châu Âu (EU) nên tập trung vào việc thực thi các thỏa thuận liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine từng đạt được trước đó, chứ không nên kiến tạo thêm các thỏa thuận mới.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Bỉ Didier Reynders, ông Lavrov nói: “Nhiệm vụ chính của chúng ta, trong đó có cả EU lẫn toàn bộ thể chế của châu Âu, là cần thực thi một cách toàn diện các thỏa thuận Minsk đạt được hôm 12/2, chứ đừng làm trệch hướng chú ý bằng những sáng kiến mới.”

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng tiến trình hòa bình ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine, sẽ không bao giờ đi đến hồi kết nếu những động thái mới liên tục được đưa ra.

Theo ông Lavrov, việc Kiev ban hành đạo luật về “quy chế đặc biệt” của Donbass đã vi phạm thỏa thuận Minsk.

Ông khẳng định động thái này “đã gây nguy hiểm cho các cuộc hòa đàm với những lãnh đạo đòi độc lập cho Lugansk và Donetsk.”

Trong khi Moskva nỗ lực thuyết phục lực lượng nổi dậy không rút khỏi thỏa thuận Minsk, thì châu Âu phải gây ảnh hưởng với Kiev bằng cách tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục