Nga, Mỹ duy trì đối thoại về Triều Tiên để ngăn căng thẳng leo thang

Nga và Mỹ sẽ duy trì hội đàm về Triều Tiên nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang tại khu vực, đồng thời đề ra một giải pháp chính trị cho bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Nga, Mỹ duy trì đối thoại về Triều Tiên để ngăn căng thẳng leo thang ảnh 1Hình ảnh phát trên truyền hình tại một nhà ga Seoul (Hàn Quốc) cho thấy tên lửa rời bệ phóng ở Triều Tiên ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14/7 cho biết Nga và Mỹ sẽ duy trì hội đàm về Triều Tiên nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang tại khu vực, đồng thời đề ra một giải pháp chính trị cho bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, bà Zakharova cho hay: "Có những bất đồng giữa Nga và Mỹ, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Dù sao, hai nước hiện vẫn đang đối thoại và chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để đưa ra những giải pháp chính trị có thể tiến tới hòa giải hoặc ít nhất ngăn chặn căng thẳng leo thang tại khu vực."

[Trung Quốc: Cần giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại]

Bà Zakharova cũng cho biết các cuộc gặp giữa Nga và Mỹ không chỉ được tổ chức ở cấp đại sứ quán và cấp bộ mà còn "qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nơi chủ đề này luôn được thảo luận."

Trước đó, bà Zakharova cũng cho biết Moskva vẫn chưa hiểu rõ một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục