Nga và Nhật theo dõi vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị quân chủng nước này tại vùng Viễn Đông sẽ theo dõi sát vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Oleg Ostapenko sáng 11/12 tuyên bố tại Mátxcơva rằng mặc dù không đặt quân chủng phòng không-vũ trụ ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, nhưng các đơn vị của quân chủng này tại vùng Viễn Đông sẽ theo dõi sát vụ phóng vệ tinh mà Triều Tiên dự định tiến hành trước ngày 29/12 tới.

Theo Thượng tướng Ostapenko, trong đợt phóng vệ tinh lần này, Triều Tiên sẽ sử dụng loại tên lửa thông thường chứ không phải "tên lửa đạn đạo liên lục địa" như Washington và nhiều nơi khác dự đoán. Đồng thời, hiện Triều Tiên chưa thể chế tạo được những loại tên lửa đạn đạo liên lục địa như Nga, Mỹ và một số cường quốc khác.

[Hàn Quốc thảo luận với Nga, Trung về Triều Tiên]

Trong diễn biến liên quan, Nhật Bản cho biết tiếp tục ở trong tình trạng báo động trong ngày thứ hai liên tiếp để sẵn sàng đối phó với kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Thủ tướng Yoshihiko Noda và các bộ trưởng liên quan có trách nhiệm đối phó với vụ phóng đã ở lại văn phòng từ sáng đến đầu giờ chiều. Đây là khoảng thời gian được cho là Bắc Triều Tiên có thể phóng tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục