Nga xây nhiều công trình quân sự đặc biệt trên quần đảo Kuril

Báo cáo của Spetsstroy cho hay: "Dự án này dự kiến xây dựng các công trình dùng cho quân sự: đó là các cứ điểm, cơ sở đào tạo, cơ sở lưu trữ khí tài."
Nga xây nhiều công trình quân sự đặc biệt trên quần đảo Kuril ảnh 1Căn cứ quân sự trên đảo Kuril. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo Sputnik, ngày 9/7, bộ phận báo chí Cơ quan liên bang Nga về các công trình xây dựng đặc biệt Spetsstroy cho biết nhiều công trình công, bãi tập, căn cứ lưu trữ đạn dược và thiết bị kỹ thuật sẽ được xây dựng trên các đảo Iturup và Kunashir thuộc quần đảo Nam Kuril mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc.

Báo cáo của Spetsstroy cho hay: "Dự án này dự kiến xây dựng các công trình dùng cho quân sự: đó là các cứ điểm, cơ sở đào tạo, cơ sở lưu trữ khí tài."

Trên các đảo cũng sẽ thiết lập cơ sở hạ tầng như doanh trại cho quân nhân, các trung tâm giải trí văn hóa và thể thao.

Tổng khối lượng xây dựng là khoảng 400.000km2. Theo kế hoạch, Nga sẽ xây dựng 392 tòa nhà và công trình trên quần đảo Kuril./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục