Ngân hàng HSBC Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa bổ nhiệm ông Sumit Dutta vào vị trí Tổng giám đốc ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam.
Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết, kể từ tháng Năm năm 2011, ông Sumit Dutta chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam).

Ông Sumit nhận vị trí này từ người tiền nhiệm là ông Tom Tobin, người đã đưa ngân hàng HSBC trở thành ngân hàng con 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam cũng như lãnh đạo quá trình phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ chiến lược và nội tại trong hai năm gần đây, đưa mạng lưới hoạt động của ngân hàng lên 16 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, ông Sumit đã làm việc tại Việt Nam từ tháng 8/2008, đại diện cho ngân hàng HSBC với tư cách thành viên trong Ban Giám đốc Điều hành của Techcombank, đối tác chiến lược của tập đoàn.

Ông Sumit cho biết: “Trong ba năm làm việc tại Việt Nam, tôi rất bất ngờ trước tốc độ phát triển nhanh của Việt Nam, sự mở rộng không ngừng của ngân hàng HSBC và các cơ hội kinh doanh tại đây. Việt Nam là một đất nước nhiều tiềm năng, và tôi tin rằng HSBC sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong quá trình đi lên thành một thế lực kinh tế mới.

Tôi sẽ nỗ lực để duy trì và phát huy danh tiếng mà ngân hàng HSBC đã có trong thời gian qua với vị thế là ngân hàng nước ngoài hàng đầu trên thị trường.”

Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính doanh nghiệp và ngân hàng bán lẻ, ông Sumit đã từng làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Ấn Độ, Hồng Kông và Mỹ.

Trước khi bắt đầu làm việc tại Việt Nam, ông Sumit là Giám đốc Quản lý Khách hàng và Kinh doanh của ngân hàng HSBC tại Mỹ, chịu trách nhiệm gia tăng doanh thu từ khối Dịch vụ Khách hàng Cá nhân.

Ông Sumit cũng đã phát triển và đưa vào áp dụng cơ chế khen thưởng dựa trên doanh thu từ kinh doanh cho 5.500 nhân viên tại các bộ phận Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ, Dịch vụ Ngân hàng Cao cấp Premier và Dịch vụ tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, ông cũng hỗ trợ thực hiện các hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho mạng lưới 450 chi nhánh của ngân hàng HSBC tại Mỹ./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục