Ngân hàng Trung ương Indonesia hạ mức dự báo tăng trưởng

Dẫn báo Jakarta Globe ngày 22/8 cho biết Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP nước này trong năm nay, từ khoảng 5-5,4% xuống còn 4,9-5,3%.
Ngân hàng Trung ương Indonesia hạ mức dự báo tăng trưởng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: energitoday.com)

Dẫn báo Jakarta Globe ngày 22/8 cho biết Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP nước này trong năm nay từ khoảng 5-5,4% xuống còn 4,9-5,3%.

Theo Thống đốc BI Agus Martowardojo, việc điều chỉnh trên được cân nhắc dựa trên các yếu tố cả trong và ngoài nước. Bối cảnh quốc tế có những điểm bất lợi, khi nền kinh tế toàn cầu hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) hồi phục chậm hơn so với dự kiến.

Trong nước, Chính phủ Indonesia vừa quyết định giảm 184.000 tỷ rupiah (tương đương 14,2 tỷ USD) chi tiêu ngân sách nhà nước nhằm giữ mức thâm hụt tài khóa ở ngưỡng giới hạn an toàn dưới 3% GDP.

Số liệu của Cơ quan thống kê trung ương Indonesia (BPS) cho thấy chi tiêu ngân sách trong quý 1 vừa qua của Indonesia là 37% trong tổng ngân sách năm nay là 1,306 triệu tỷ rupiah.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 1 và quý 2 vừa qua lần lượt là 4,91% và 5,18%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục