"Ngày Văn hóa Việt Nam" tại thủ đô Copenhaghen

"Ngày Văn hóa Việt Nam," tổ chức tại thủ đô Copenhaghen, ngày 19/3, nhằm giới thiệu về đất nước, con người, các danh thắng Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch phối hợp với Hội Đan Mạch-Việt Nam tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Trung tâm Hội nghị Ostobro ở thủ đô Copenhaghen, Đan Mạch, ngày 19/3.

Đại diện Bộ Văn hóa Đan Mạch, lãnh đạo Hội Đan Mạch-Việt Nam và đông đảo đại diện các công ty, bạn bè Đan Mạch và kiều bào cùng lưu học sinh Việt Nam đã tới dự.

Khu vực Hội trường chính Trung tâm Hội nghị Ostobro được trang trí rực rỡ với Quốc kỳ Việt Nam, các ảnh màu, băngrôn, áp phích cỡ lớn giới thiệu đất nước, con người và các danh lam thắng cảnh Việt Nam.

Các phòng và khu vực sảnh trưng bày các loại nhạc cụ dân tộc, tranh thêu, hàng thủ công mỹ nghệ, sách và ấn phẩm tuyên truyền du lịch và ẩm thực Việt Nam, chiếu các băng hình về đất nước và văn hóa Việt Nam.

Nhân dịp này, phát biểu tại cuộc hội thảo về Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Vũ Văn Lưu thông báo thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong năm 2010, về thành công của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam và nỗ lực to lớn của nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2011 nhằm mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam công nghiệp hóa và giàu mạnh.

Chủ tịch Hội Đan Mạch-Việt Nam cùng đại diện các công ty và bạn bè Đan Mạch bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, thông báo các kế hoạch mở rộng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam trong thời gian tới.

Trong không khí thân mật của những ngày đầu Xuân Tân Mão, các bạn bè Đan Mạch và kiều bào Việt Nam đã thưởng thức các món ăn dân tộc và các tiết mục ca nhạc đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn.

Chương trình "Ngày Văn hóa Việt Nam" với những hoạt động phong phú đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè Đan Mạch và bà con kiều bào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục