Nghị sỹ Mỹ hối thúc Iran trả tự do cho 4 công dân nước này

Các Hạ nghị sỹ thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hối thúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngừng các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran cho tới khi 4 công dân Mỹ được trả tự do.
Nghị sỹ Mỹ hối thúc Iran trả tự do cho 4 công dân nước này ảnh 1Jason Rezaian, trưởng cơ quan đại diện của Washington Post tại Tehran từ năm 2012. (Ảnh: AP)

Ngày 2/6, các nghị sỹ Mỹ đã kêu gọi Tehran lập tức trả tự do cho 4 công dân Mỹ bị bắt giữ hoặc mất tích tại Iran sau khi thân nhân của các công dân này miêu tả họ “đang sống trong ác mộng, rất ít thông tin về người thân và niềm tin đang tắt dần."

Các Hạ nghị sỹ thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và một số thành viên gia đình của các công dân Mỹ nói trên đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngừng các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran cho tới khi 4 công dân Mỹ được trả tự do, hoặc cân nhắc việc ký thỏa thuận tùy thuộc vào việc phóng thích họ.

Hiện nay, Tehran bị cáo buộc đang giam giữ 4 công dân Mỹ gồm linh mục Saeed Abedini, người bị kết án 8 năm tù giam với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia của Iran; phóng viên Jason Rezaian của tờ Bưu điện Washington bị cáo buộc hoạt động do thám; Amir Hekmati, một cựu lính thủ đánh bộ Mỹ bị kết án tử hình vì hoạt động gián điệp và Robert Levinson, một cựu nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), người mất tích tại đảo Kish ở Iran hồi năm 2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục