Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta thăm chính thức Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ, từ ngày 7-10/2, nhằm thúc đẩy hợp tác ngoại giao giữa hai nước.
Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta thăm chính thức Ấn Độ ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar và người đồng cấp New Zealand Nanaia Mahuta tại New Delhi ngày 7/2. (Nguồn: PTI)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta đang có chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 7-10/2, theo lời mời của Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar.

Tháp tùng bà Mahuta là phái đoàn các quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp.

Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng New Zealand ngày 7/2.

Hai bên đã thảo luận về toàn bộ các vấn đề song phương, bao gồm hợp tác kinh tế, trao đổi giáo dục, giao lưu quốc phòng và giao lưu nhân dân.

[New Zealand cấm nhập cảnh đối với hành khách từ Ấn Độ]

Hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời thảo luận tầm nhìn chung của Ấn Độ và New Zealand về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng dựa trên luật lệ.

Ngoại trưởng New Zealand N.Mahuta đã trao cho Ngoại trưởng Ấn Độ các bản sao đã ký của Thỏa thuận khung về Liên minh Năng lượng Mặt Trời quốc tế (ISA) mở đường cho việc New Zealand trở thành thành viên của sáng kiến này.

Chuyến thăm của bà Mahuta diễn ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đến New Zealand tháng 10/2022.

Ấn Độ và New Zealand có quan hệ song phương chặt chẽ dựa trên những điểm chung về truyền thống và các giá trị chung. Hai nước đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, chính trị, quốc phòng, giáo dục và khoa học công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục