Người dân Brazil phản đối tư nhân hóa Tập đoàn dầu khí Petrobras

61% dân số Brazil phản đối đề xuất của thượng nghị sỹ đối lập José Serra về việc tư nhân hóa Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.
Người dân Brazil phản đối tư nhân hóa Tập đoàn dầu khí Petrobras ảnh 1Petrobras đã sa lầy trong những vụ bê bối liên quan đến tham nhũng. (Nguồn: AFP)

Cơ quan tư vấn Datafolha của Brazil ngày 23/3 thông báo kết quả điều tra mới đây cho thấy 61% số người dân nước này phản đối đề xuất của thượng nghị sỹ đối lập José Serra về tư nhân hóa Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Tờ Folha de Sao Paulo đưa tin 67% số người ủng hộ đảng Lao động (PT) cầm quyền không đồng ý với việc tư nhân hóa Petrobras, trong khi đó 56% số người ủng hộ phe đối lập cũng phản đối ý tưởng này.

Kết quả điều tra được đưa ra sau khi ông Serra, người của đảng Xã hội Dân chủ Brazil (PSDB), trình dự luật yêu cầu tư nhân hóa các giếng dầu tại vùng nước sâu Đại Tây Dương, nơi có trữ lượng dầu lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này. Ông này cũng đề xuất bán một phần trái phiếu nhằm khôi phục lại uy tín của Petrobras sau vụ bê bối tham nhũng đang trong quá trình điều tra.

Hiện Petrobras là doanh nghiệp lớn nhất Brazil và là một trong những "đại gia" dầu khí của thế giới, với hơn 86.000 nhân viên. Petrobras còn được đánh giá là đứng đầu thế giới về công nghệ tìm kiếm dầu khí ở vùng nước sâu.

Petrobras đặt mục tiêu nâng sản lượng dầu thô lên 3,2 triệu thùng/ngày năm 2018 và 4,2 triệu thùng/ngày năm 2020, so với bình quân 2,5 triệu thùng/ngày đạt được năm 2013.

Vụ bê bối tại Petrobras bị phanh phui từ tháng 3/2014 sau khi cựu Giám đốc bộ phận cung ứng của tập đoàn là Paulo Roberto Costa khai báo nhận tiền hối lộ từ mạng lưới rửa tiền quy mô lớn do những doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil là đối tác của Petrobras cấu kết thành lập.

Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo Petrobras.

Trong một diễn biến có liên quan, các công ty bị tình nghi có liên quan tới vụ bê bối của Petrobras đang trong tình trạng ngừng hoạt động khiến hơn 241.000 công nhân mất việc làm.

Theo Bộ Lao động, ít nhất 30 công trình lớn đang được xây dựng dở dang trên khắp đất nước thuộc các công ty nói trên đã ngừng thi công và đây là những dự án hạ tầng quan trọng đối với phát triển của nền kinh tế số một Mỹ Latinh.

Cũng trong ngày 23/3, Thượng viện Brazil thông báo sẽ thành lập một ủy ban của Quốc hội để điều tra hơn 8.860 tài khoản bí mật bị tình nghi trốn thuế bằng cách chuyển tiền sang Thụy Sĩ thông qua chi nhánh của ngân hàng HSBC.

Brazil là một trong những quốc gia có số tiền gửi nhiều nhất bị dính líu đến cáo buộc HSBC đã tiếp tay cho khách hàng tại nhiều quốc gia trốn thuế bằng cách chuyển tiền ra nước ngoài. Trong giai đoạn 2006-2007, số tiền trốn thuế của các doanh nghiệp và tư nhân Brazil lên tới 7 tỷ USD.

Người phát ngôn của Quốc hội Brazil cho biết ủy ban được thành lập sẽ tiến hành công tác điều tra từ ngày 24/3, đồng thời khẳng định sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Brazil José Eduardo Cardozo đã yêu cầu Bộ Công cộng tiến hành điều tra vụ việc này. Các nhà chức trách cho biết sẽ tìm hiểu xem có sự liên quan giữa các tài khoản bí mật với vụ tham nhũng của Petrobras hay không bởi tên một số người có trong danh sách điều tra của vụ bê bối có tài khoản tại chi nhánh ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ.

Vụ việc bị phát giác sau khi cựu Giám đốc HSBC Hervé Falciani thông báo với các cơ quan chức năng Pháp về những hành vi gian lận tài chính này. Trong số các khách hàng bị tình nghi trốn thuế còn có 4.000 công ty và công dân Argentina, với số tiền lên tới 3,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục