Người Mỹ ủng hộ vai trò then chốt của Washington trên thế giới

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện và công bố ngày 6/3, phần đông người Mỹ vẫn muốn nước này đóng vai trò chủ đạo hoặc dẫn đầu trong các vấn đề toàn cầu.
Người Mỹ ủng hộ vai trò then chốt của Washington trên thế giới ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Qayyara, cách Mosul 35km về phía nam, ngày 4/10/2003. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phần đông người Mỹ vẫn muốn nước này đóng vai trò chủ đạo hoặc dẫn đầu trong các vấn đề toàn cầu.

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện và công bố ngày 6/3, có khoảng 23% số người được hỏi cho rằng Mỹ nên đóng vai trò tiên phong trong các vấn đề quốc tế, trong khi 49% ý kiến tin rằng nước này nên đóng vai trò chủ đạo.

Tuy nhiên, những người trẻ lại tỏ ra khá hoài nghi về vai trò của Mỹ trên trường quốc tế.

Khoảng 40% số người trong độ tuổi từ 18 đến 34 mong muốn Mỹ chỉ đóng một vai trò hợp lý hoặc thậm chí không can dự vào các vấn đề quốc tế, trong khi kết quả khảo sát ở những người có độ tuổi từ 35 trở lên là 22%.

Mặc dù tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua một loạt chương trình nghị sự được đánh giá là theo chủ nghĩa biệt lập, kết quả này được cho là khá tương đồng so với thời điểm cựu Tổng thống Barack Obama mới đắc cử.

Kể từ sau các vụ khủng bố 11/9/2001, người dân Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán đối với vai trò của nước này trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục