Nhà máy điện Hiệp Phước nhận khí đốt từ Phú Mỹ

Ngày 15/10, Nhà máy điện Hiệp Phước đã chính thức tiếp nhận nguồn khí đốt thiên nhiên từ Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển về.
Ngày 15/10, nhà máy điện Hiệp Phước thuộc Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức tiếp nhận nguồn khí đốt thiên nhiên, được PetroVietnam Gas cung cấp qua hệ thống ống dẫn khí từ Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển về.

Công suất cấp khí của đường ống cho 3 tổ máy phát điện của nhà máy khoảng 104.000 m3 khí/giờ, tương đương với 2,7 triệu m3/ngày.

Nguồn khi đốt này sẽ giúp cho nhà máy nâng công suất phát điện từ 375MW lên 720MW, cũng như giảm thiểu nguồn khí thải ô nhiễm phát sinh do sử dụng nhiên liệu dầu DO trong thời gian qua.

Theo ông Đoàn Hồng Tâm, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý Khu công nghiệp Hiệp Phước, việc dòng khí thiên nhiên về đến nhà máy điện Hiệp Phước là điểm mốc lịch sử đánh dấu sự kiện lần đầu tiên dòng khí thiên nhiên từ thềm lục địa phía Nam đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện PetroVietnam Gas cho biết, hệ thống ống dẫn khí Phú Mỹ-Thành phố Hồ Chí Minh dài 39km, sử dụng công nghệ khoan ngang định hướng để đưa tuyến ống băng qua khu vực đầm lầy, rừng ngập mặn, đặc biệt là vượt qua 3 dòng sông lớn để đưa nguồn khí đốt đến thành phố an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục