Nhà văn Mexico đoạt giải thưởng Ngôn ngữ-Văn học

Với đóng góp lớn lao cho thế hệ trẻ, nhà văn người Mexico Ernesto de la Peña đã được vinh dự trao tặng giải thưởng Ngôn ngữ - Văn học.
Với những đóng góp lớn lao trong quá trình sáng tác và phổ biến tri thức văn hóa cho thế hệ trẻ, nhà văn người Mexico Ernesto de la Peña ngày 5/6 đã được vinh dự trao tặng giải thưởng Ngôn ngữ - Văn học mang tên Menendez Pelayo (tên nhà thơ, nhà phê bình văn học người Tây Ban Nha) lần thứ 26 cùng với 34.000 euro tiền mặt.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, nhà văn Peña, 85 tuổi, từng tốt nghiệp ngành Văn học cổ đại thuộc khoa Triết học - Văn học của trường Đại học Tự trị Mexico (UNAM). Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu ngôn ngữ Đông - Tây, tiếng Phạn, Văn học Nga, Văn học Arập và Kinh Thánh.

Nhờ có nền kiến thức sâu rộng, ông đã đoạt nhiều giải thưởng cao quý như Giải thưởng Quốc gia về Khoa học và Nghệ thuật năm 2003, Huy chương Vàng Mỹ Thuật 2007 và Giải thưởng Báo chí-Văn hóa Mexico năm 2010.

Giải thưởng quốc tế mang tên Menendez Pelayo được trường UNAM và trường Đại học quốc tế cũng mang tên Menendez Pelayo của Tây Ban Nha trao hàng năm nhằm tôn vinh những nhà văn sử dụng tiếng Tây Ban Nha có nhiều đóng góp lớn lao trong việc sáng tác và quảng bá những giá trị văn hóa ngôn ngữ mang tính nhân văn cao cho các thế hệ tương lai.

Trước đó, các nhà văn Mario Bennedetti - quốc tịch Uruguay và Mario Vargas Llosa - quốc tịch Peru-Tây Ban Nha cũng đã đoạt giải thưởng cao quý này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục