Nhật Bản coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác với Nga

Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác với Nga do môi trường chiến lược đang thay đổi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nhật Bản coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác với Nga ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. (Nguồn: Reuters)

TASS đưa tin, trả lời báo giới ngày 27/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura cho biết trong một cuộc gặp tại thủ đô Astana, Thủ tướng nước này Shinzo Abe và Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã đề cập tới vấn đề quan hệ đối tác với Nga.

Tại cuộc gặp, ông Abe nhấn mạnh Nhật Bản coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác với Nga do môi trường chiến lược đang thay đổi ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo ông Kawamura, Thủ tướng Abe cho rằng củng cố các mối quan hệ Nga-Nhật sẽ không chỉ góp phần đảm bảo lợi ích của 2 nước mà còn có lợi cho các khu vực xung quanh.

Trước đó phát biểu tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, ông Kawamura nói rằng Moskva và Tokyo đang cân nhắc về khả năng Tổng thống Nga đi thăm Nhật Bản trước cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục