Nhật Bản khẳng định không do thám bất cứ quốc gia nào

Nhật Bản từ chối phát biểu về việc một nữ công dân nước này đã bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giam ở Thượng Hải từ tháng 6/2015 và chính thức bị bắt hồi tháng trước.
Nhật Bản khẳng định không do thám bất cứ quốc gia nào ảnh 1Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 25/12, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố rằng Nhật Bản không tham gia hoạt động do thám bất cứ quốc gia nào và từ chối phát biểu thêm về các trường hợp cụ thể công dân nước này bị Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Suga xác nhận rằng một nữ công dân Nhật Bản đã bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giam ở Thượng Hải từ tháng 6/2015 và chính thức bị bắt hồi tháng trước.

Tuy nhiên, ông không công bố thêm chi tiết cũng như không cho biết liệu đối tượng này có phải bị bắt vì bị tình nghi làm gián điệp hay không.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết nước này đang điều tra vụ việc liên quan "phù hợp với pháp luật."

Ông khẳng định: "Chúng tôi đã thông báo tình hình với phía Nhật Bản"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục