Nhật Bản phản đối quan chức Hàn Quốc thăm nhóm đảo tranh chấp

Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Hàn Quốc sau khi Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do của Hàn Quốc tới thăm nhóm đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi phía Nhật Bản gọi là Takeshima.
Nhật Bản phản đối quan chức Hàn Quốc thăm nhóm đảo tranh chấp ảnh 1Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do Kim Kwan Yong thăm nhóm đảo Dokdo/Takeshima. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Theo Reuters, ngày 25/1, Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Hàn Quốc sau khi Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk-do của Hàn Quốc, ông Kim Kwan Yong đã tới thăm nhóm đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima vào sáng cùng ngày.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được theo quan điểm của nước chúng tôi về chủ quyền đối với nhóm đảo Takeshima... Chúng tôi ngay lập tức trao công hàm kiên quyết phản đối với chính phủ Hàn Quốc và yêu cầu việc này không tái diễn."

Tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo trên, nằm trên vùng biển ở phía Đông Hàn Quốc và phía Tây Nhật Bản, lâu nay vẫn luôn gây ra tình trạng căng thẳng giữa hai nước láng giềng trong khu vực Đông Bắc Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục