Nhật Bản-Trung Quốc sẽ sớm nối lại đối thoại kinh tế cấp chuyên viên

Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phái đoàn hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế cùng quan tâm và các phương thức hợp tác đa phương thông qua các tổ chức quốc tế như WTO.
Nhật Bản-Trung Quốc sẽ sớm nối lại đối thoại kinh tế cấp chuyên viên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: almanar.com.lb)

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 24/7 thông báo nước này và Trung Quốc sẽ nối lại vòng đối thoại kinh tế cấp chuyên viên tại Bắc Kinh vào ngày 27/7 tới, sau 4 năm gián đoạn.

Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mở đường cho một cuộc đối thoại tương tự cấp bộ trưởng giữa hai nước.

Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phái đoàn hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế cùng quan tâm và các phương thức hợp tác đa phương thông qua các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Dự kiến, phái đoàn Nhật Bản sẽ do Vụ Phó Vụ các vấn đề châu Á​-châu Đại Dương Makita Shimokawa dẫn đầu. Phái đoàn Trung Quốc sẽ gồm đại diện các cơ quan hữu quan, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành.

Vòng đối thoại tuần tới nằm trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế cấp cao Nhật Bản - Trung Quốc, được khởi động vào năm 2007 dưới thời Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Lần gần đây nhất hai bên tiến hành các cuộc đối thoại tương tự là vào tháng 3/2011, còn đối thoại kinh tế song phương cấp bộ trưởng là vào tháng 8/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục