Nhật phản đối Triều Tiên muốn ngừng điều tra về vấn đề bắt cóc

Nhật Bản lên tiếng phản đối Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đề nghị tạm ngừng đàm phán song phương về điều tra số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt cóc.
Nhật phản đối Triều Tiên muốn ngừng điều tra về vấn đề bắt cóc ảnh 1Một cuộc đàm phán về vấn đề bắt cóc tin giữa đại diện hai nước (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Đài NHK đưa tin, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đề nghị tạm ngừng cuộc đàm phán song phương về điều tra số phận của những công dân Nhật Bản bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc.

Kháng nghị này được Chính phủ Nhật Bản đưa ra ngày 3/4 thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Một ngày trước đó, Bình Nhưỡng thông báo với Nhật Bản rằng đàm phán đang gặp trở ngại. Triều Tiên yêu cầu xin lỗi vụ cảnh sát đột kích nhà riêng của lãnh đạo một nhóm thân Bình Nhưỡng ở Nhật Bản vì nghi vi phạm cấm vận thương mại.

Phản hồi thông báo trên, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố đã chân thành thực thi thỏa thuận song phương đạt được hồi tháng 5/2014 và thông báo của Triều Tiên là không thể chấp nhận.

Theo thỏa thuận này, Nhật Bản dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên và đổi lại, Bình Nhưỡng tiến hành cuộc điều tra mới về số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt cóc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục