Nhiều hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng

Nhiều hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng, 45 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã diễn ra tại TP.HCM.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và mừng Xuân Quý Tỵ đã diễn ra ngày 1/2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề “45 năm Xuân Mậu Thân-Hồi ức từ những hiện vật bảo tàng” giới thiệu hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu ghi dấu ký ức về sự mưu trí gan dạ của các cán bộ hoạt động nội thành, những giao liên, các gia đình cơ sở cách mạng... chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Các hiện vật như máy ảnh của nghệ sỹ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài sử dụng chụp ảnh cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, bếp dầu được ông Nguyễn Trử dùng giấu vũ khí, dấu đóng số do ông Đào Cẩm Thiêm sử dụng đóng số căn cước giả cho cán bộ đi công tác... đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khách tham quan trong và ngoài nước về cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc.

Tại Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi và Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1), Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức các ngày lễ lớn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức triển lãm, giới thiệu với đông đảo người dân thành phố 280 ảnh, 3 bảng trích, bản đồ với nội dung phong phú.

Dịp này, quanh bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và kênh Tàu Hũ-Bến Nghé, cũng trưng bày những hình ảnh về công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục