Nhiều ý tưởng ấn tượng tại Hội thi tin học trẻ

Nhiều ý tưởng phần mềm sáng tạo tại Hội thi tin học trẻ Thủ đô năm 2009 đã tạo được ấn tượng với Ban tổ chức trong ngày khai mạc 12/7.

Nhiều ý tưởng phần mềm sáng tạo tại Hội thi tin học trẻ Thủ đô năm 2009 đã tạo được ấn tượng với Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ Thủ đô năm 2009 trong ngày khai mạc 12/7.

Tiêu biểu là các phần mềm: “Thăng Long-Hà Nội ngàn năm yêu dấu” của Nguyễn Minh Hằng (trường Tiểu học Nghĩa Tân-Cầu Giấy), “Hành động vì ngày mai” của Hoàng Hữu Phong (Tiểu học Nguyễn Khả Trạc-Cầu Giấy), “Vjudge-Online Judge System” của nhóm thí sinh Lê Khắc Minh Tuệ và Nguyễn Thành Trung (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia).

Hội thi tin học trẻ Thủ đô năm 2009 có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, với 306 em thuộc đội tuyển của 21 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội.

Đây là hoạt động bổ ích dành cho học sinh phổ thông Thủ đô vào dịp hè, nhằm khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, vui chơi giải trí trong thanh thiếu nhi, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Các thí sinh đua tài ở 2 nội dung: Phần thi chung và Phần mềm sáng tạo. Ban tổ chức sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc tham gia đội tuyển Thành phố dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XV tổ chức vào cuối tháng 7/2009 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội thi diễn ra trong hai ngày 12 và 13/7, do Thành đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Thông tin-Truyền thông Hà Nội phối hợp tổ chức tại Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế Aprotrain-Aptech./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục