Nhu cầu sử dụng càphê thế giới tăng gấp đôi trong vòng 20 năm

Giám đốc Tổ chức Càphê Thế giới (ICO) cho biết nhu cầu tiêu thụ càphê thế giới đã tăng gần gấp đôi trong vòng 20 năm qua và xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai.
Nhu cầu sử dụng càphê thế giới tăng gấp đôi trong vòng 20 năm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: expo2015.org)

Robeiro Oliveira, Giám đốc Tổ chức Càphê Thế giới (ICO), cho biết nhu cầu tiêu thụ càphê thế giới đã tăng gần gấp đôi trong vòng 20 năm qua và xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai.

Phát biểu tại Hội chợ Càphê Quốc tế tổ chức tại Colombia, ông Oliveira nhấn mạnh nhu cầu sử dụng càphê sẽ tăng 2,5%/năm do dân số cũng như tỷ lệ người “nghiện” tăng.

Trong 10 năm tới, thế giới sẽ cần thêm 25 triệu bao (60 kg/bao) càphê để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Brazil, Việt Nam và Colombia là ba quốc gia sản xuất càphê hàng đầu thế giới, trong đó riêng Brazil đã chiếm hơn 30% tổng sản lượng càphê xuất khẩu toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục