Ninh Bình: Bắt giữ xe khách vận chuyển lượng lớn linh kiện súng

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện 3kg bột sẫm màu nghi là thuốc súng, nhiều linh kiện súng và 156 máy xông hơi không rõ nguồn gốc trên xe khách chạy tuyến Hà Nội-Đắk Lắk.

Khoảng 10 giờ ngày 13/8, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển 3kg bột sẫm màu nghi là thuốc súng, nhiều linh kiện súng và 156 máy xông hơi không rõ nguồn gốc.

Vụ bắt giữ được thực hiện tại Km 276+200 trên Quốc lộ 1A (thuộc địa phận thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)​ đối với xe khách mang biển kiểm soát 47V-2142 chạy tuyến Hà Nội-Đắk Lắk​.

Theo lái xe Nguyễn Tô Giang (sinh năm 1972, trú tại Đắk Lắk), người điều khiển xe khách biển kiểm soát 47V-2142, toàn bộ số hàng gồm 3kg bột sẫm màu cùng nhiều linh kiện súng được để trong hộp carton do một người khách gửi từ bến xe Giáp Bát-Hà Nội, khi xe đến bến xe Đắk Lắk sẽ có người ra nhận hàng.

Lái xe cho biết​ 156 máy xông hơi cũng do một người khách gửi từ bến xe Giáp Bát đến thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

Cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục