Nợ công của Pháp lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 2.000 tỷ euro

Viện Thống kê và Kinh tế quốc gia Pháp công bố số liệu thống kê cho thấy mức nợ công của nước này đã lên tới đỉnh điểm và lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ euro.
Nợ công của Pháp lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 2.000 tỷ euro ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 30/9, Viện Thống kê và Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) đã công bố số liệu thống kê cho thấy mức nợ công của nước này đã lên tới đỉnh điểm và lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ euro.

Theo báo cáo hằng quý vừa công bố của INSEE, tổng nợ công của Pháp tới quý 1/2014 ở mức 1.995 tỷ euro tương đương 94% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tới quý 2/2014 tăng lên 2.023 tỷ euro, tương đương với 95,1% GDP.

Đây là tỷ lệ quá cao và vượt xa mức quy định cho phép của Liên minh châu Âu (EU) là 60% GDP, dẫn tới những tranh cãi giữa Pháp và EU xung quanh vấn đề thâm hụt ngân sách bởi trước đó Pháp cam kết đưa mức thâm hụt ngân sách xuống dưới 3% GDP trong năm tới nhưng đầu tháng Chín vừa qua lại đột ngột lùi thời hạn thực hiện mục tiêu này đến năm 2017.

Theo dự kiến, ngày 1/10, Chính phủ Pháp sẽ công bố dự thảo ngân sách cho tài khóa mới, trong đó thừa nhận triển vọng kinh tế còn ảm đạm và rất khó có thể đạt được mục tiêu về thâm hụt ngân sách.

Hiện Pháp đang phải vật lộn với một nền kinh tế đình trệ và tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong hai quý đầu năm nay, kinh tế Pháp không có tăng trưởng (0%) do vậy Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Pháp trong cả năm nay sẽ chỉ ở mức 0,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục