Nợ công - Thách thức chung của nhiều quốc gia Caribbean

Tỷ lệ nợ công trung bình tại các nước đảo nhỏ đang phát triển tại khu vực Caribbean chạm mức 74% GDP, đặc biệt một vài nước đã vượt quá 100%.
Nợ công - Thách thức chung của nhiều quốc gia Caribbean ảnh 1Diễn đàn kinh tế Mỹ Latinh tại Panama tháng 4/2014 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nợ công phình to đang trở thành một thách thức lớn đối với Các quốc gia đảo nhỏ đang phát triển (SIDS) tại khu vực Caribbean, đòi hỏi các nước trong khu vực cần góp sức, hỗ trợ những nền kinh tế đang trên con đường hội nhập và phát triển này.

Đây là một trong những nội dung chính được bàn thảo tại Hội nghị Ủy ban Kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribbean (ECLAC) khai mạc ngày 23/4 tại thủ đô Kingston của Jamaica.

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước thừa nhận tỷ lệ nợ công tương đối cao tại các nước SIDS với mức trung bình tương đương 74% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đặc biệt một vài nước tỷ lệ này đã vượt quá 100%.

Ngoại trưởng nước chủ nhà Arnold Nicholson cho rằng thực tế này buộc chính phủ các nước áp dụng các biện pháp khẩn cấp, đồng nghĩa với việc giảm chi tiêu cho các chương trình phúc lợi xã hội và một số chương trình khác.

Theo ông Nicholson, SIDS nói riêng và các quốc gia Caribbean nói chung vừa phải đồng thời triển khai các biện pháp giảm nợ công vừa phải theo đuổi các chính sách hướng tới tài chính bền vững.

Ngoại trưởng Nicholson đã hối thúc các nước đối tác phát triển hợp tác hơn nữa với SIDS, những quốc gia dễ bị tổn thương trước các thiên tai và tình trạng biến đổi khí hậu, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Thống kê mới đây cho thấy thiên tai đã gây thiệt hại lên tới 93,3 triệu USD tại Saint Vincent và Grenadines, ước khoảng 13% GDP của nước này, còn tại Saint Lucia, con số thiệt hại là 83,2 triệu USD, tương đương 6,6% GDP.

Theo ông Nicholson, đây là những thiệt hại có tác động to lớn đối với những nền kinh tế mới "chập chững" phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trước tình hình này, người đứng đầu ngành ngoại giao Jamaica nhận định rằng các nước trong khu vực cần chú trọng hơn nữa vào việc tăng cường và phát triển các mối quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như đối phó với biến đổi khí hậu và các nguy cơ thiên tai.

Hội nghị này là một diễn đàn, tạo cơ hội cho các chuyên gia trao đổi ý tưởng và tìm kiếm các biện pháp đối phó với vấn đề về môi trường, xã hội và kinh tế của các nước SIDS tại Caribbean, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa những nước này và thiết lập các chính sách mang tầm quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục