Nokia chính thức thâu tóm Alcatel-Lucent với giá 15,6 tỷ euro

Tập đoàn viễn thông Nokia đã hoàn tất thương vụ mua lại Tập đoàn đối thủ Alcatel-Lucent của Pháp và Mỹ với số tiền "khủng" 15,6 tỷ euro.
Nokia chính thức thâu tóm Alcatel-Lucent với giá 15,6 tỷ euro ảnh 1((Nguồn: technobuffalo)

Tập đoàn viễn thông Nokia đã hoàn tất thương vụ mua lại Tập đoàn đối thủ Alcatel-Lucent của Pháp và Mỹ.

Cả hai hãng đã xác nhận thông tin này vào ngày hôm nay (15/4).

Với thương vụ "khủng" trị giá 15,6 tỷ euro này, tập đoàn viễn thông của Phần Lan sẽ trở thành nhà cung cấp thiết bị mạng điện thoại di động lớn nhất thế giới.

Nokia đã đồng ý nhượng cho các cổ đông ở tập đoàn đối thủ Alcatel-Lucent 55% cổ phần của mình trong công ty mới sáp nhập.

Tập đoàn mới sẽ có trụ sở tại Phần Lan và được đội ngũ quản lý hiện nay của Nokia điều hành.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, đã có nhiều đồn đoán rộ lên xung quanh thương vụ mua bán giữa hãng Nokia và đối thủ Alcatel-Lucent.

Khi đạt được thỏa thuận chuyển nhượng, Nokia sẽ có thể nâng cao khả năng cạnh tranh với hãng Sony Ericsson của Thụy Điển, nhờ việc được hưởng lợi từ vị thế vốn có của Alcatel là một nhà cung cấp hàng đầu mạng lưới di động 4G và LTE, cùng các dịch vụ liên quan.

Ngay sau thông tin về thương vụ này, cổ phiếu của Alcatel-Lucent trên thị trường chứng khoán Paris đã sụt giảm hơn 10%.  

Chỉ 10 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch, cổ phiếu của Alcatel-Lucent đã rớt giá 10,51%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục