NY Times bán báo in để tập trung cho báo điện tử

Công ty sở hữu tờ The New York Times đã bán 16 tờ báo in ở địa phương để tập trung cho mảng báo chí trực tuyến.
Công ty sở hữu tờ nhật báo hàng đầu nước Mỹ The New York Times, ngày 27/12 đã đồng ý bán 16 tờ báo địa phương cho một công ty đóng trụ sở tại Florida với giá 143 triệu USD.

Những tờ báo được bán cho Halifax Media Holdings gồm có 5 tờ xuất bản tại Florida, 3 ở California, 3 ở Bắc Carolina, 2 ở Alabama, 2 ở Louisiana và 1 ở Nam Carolina.

“Đó là những đơn vị truyền thông đã giành được sự tin cậy trong cộng đồng, trong việc chuyển tải thông tin đến cho bạn đọc,” chủ tịch The New York Times Co. Arthur Sulzberger phát biểu trong một tuyên bố phát đi hôm 28/12.

“Việc bán các tờ báo địa phương sẽ giúp The New York Times Co. tiếp tục chuyến hướng tập trung sang loại hình báo chí điện tử, như một công ty truyền thông đa phương tiện,” AFP dẫn lời Sulzberger. Tuyên bố cho biết việc chuyển đổi này “sẽ diễn ra trong vài tuần nữa.”

Trong khi đó, giám đốc điều hành của Halifax Media, Michael Redding cũng đánh giá những tờ báo địa phương này vẫn phát triển tốt và đây là một “thương vụ đầu tư tốt.”

Theo AFP thì doanh thu báo in tại Mỹ đã sụt giảm mạnh do nhiều người chuyển sang sử dụng những loại hình truyền thông trực tuyến.

Từ tháng 3/2011, NY Times đã bắt đầu thu phí trang NYTimes.com và tiến hành thu phí một trang báo khác là The Boston Globe vào tháng 10./.
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục