Ồ ạt xây nhà nuôi chim yến, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Việc nuôi chim yến tự phát, thiếu kiểm soát ở An Giang tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp.
Ồ ạt xây nhà nuôi chim yến, tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh 1Nhân viên trạm thú y kiểm tra nhà nuôi chim yến. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Gần đây, trên địa bàn tỉnh An Giang, tập trung nhiều nhất là ở huyện Thoại Sơn, xuất hiện phong trào xây “lâu đài” nuôi chim yến với mục đích làm giàu từ bán tổ yến.

Tuy nhiên, việc người dân ồ ạt đâu tư tiền tỷ xây “lâu đài” nuôi chim yến đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh.

Ngay sát tỉnh lộ 943, thuộc xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, dễ dàng bắt gặp cảnh chim yến bay rợp trời. Trên nóc ngôi nhà cao 3 tầng, từng đàn yến chao lượn, âm thanh từ chiếc loa máy phát tiếng “két két” để dẫn dụ chim yến vang inh ỏi.

Người dân địa phương cho biết, từ đầu năm 2013, mô hình nuôi chim yến nở rộ, những nhà có điều kiện mua đất cất “nhà lầu” nuôi yến. Trong năm 2013, huyện Thoại Sơn mọc lên 11 nhà cao tầng, nhưng không phải để người ở mà là để nuôi chim yến.

Với giá bán từ 35-40 triệu đồng/kg, nhiều hộ dân ở An Giang đầu tư tiền tỷ với mong muốn trở thành tỷ phú nhờ nuôi chim yến. Thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn, triên địa bàn huyện có 11 nhà nuôi chim yến, trong đó nhiều nhất ở thị trấn Óc Eo với 5 nhà, xã Vọng Đông 3 nhà, thị trấn Núi Sập 2 nhà và xã Định Thành 1 nhà.

Hiện tại, nghề nuôi chim yến được đánh giá là mang lại kinh tế cao, chủ yếu là các hộ nuôi với hình thức dùng phương tiện thông tin dẫn dụ chim yến vào nhà làm tổ.

Ông Trần Quang Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, cho biết: trên địa bàn xã có 3 nhà nuôi chim yến, trong đó 2 nhà của anh Lê Phú Cường mới đưa vào nuôi giữa tháng tháng 1/2014, giá đầu tư xây dựng một nhà nuôi chim yến khoảng 5-6 tỷ đồng.

Tổ yến có giá trị kinh tế cao chính vì đó mà nghề nuôi chim yến cũng được liệt vào hạng “siêu lợi nhuận,” nhưng hiện nay nghề này đang gặp nhiều khó khăn. Trước hết là kỹ thuật nuôi chim yến không hề đơn giản, vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng không phải ai xây nhà nuôi yến cũng thành công.

Hơn nữa, việc nuôi chim yến ồ ạt, không theo quy hoạch như ở An Giang hiện nay sẽ làm xáo trộn cuộc sống của người dân, vì âm thanh phát ra từ máy để “gọi” yến ngày đêm làm cho không khí xung quanh ngột ngạt. Chưa kể đến vấn đề ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh từ phân và lông chim yến rơi vãi… vì các nhà nuôi yến đều nằm ngay trong khu dân cư.

Ông Can Ngọc Dũng, Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên, chia sẻ nuôi chim yến cần có vốn đầu tư lớn trong khi đó rủi ro cao nên nhiều hộ dân dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Cũng theo ông Dũng, hiện tại phòng cũng rất lúng túng trong việc quản lý các hộ nuôi chim yến vì chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể; ngay cả số liệu về các hộ dân nuôi chim yến cũng là do trong quá trình đi cơ sở nắm được.

Đáng chú ý, trong giai đoạn hiện nay, khi nguy cơ dịch cúm A/H5N1 và A/H7N9 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường thì việc nuôi chim yến tự phát, thiếu sự kiểm soát sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn Phan Thanh Tùng cho biết, nuôi chim yến lấy tổ trên địa bàn huyện là một nghề mới xuất hiện gần đây, nhưng hiện tại chưa có văn bản quy định rõ trách nhiệm quản lý cụ thể cho đơn vị nào. Hiện tại, Phòng Nông nghiệp huyện đang chỉ đạo Trạm thú y theo dõi nắm tình hình từ các hộ nuôi chim yến vì liên quan đến vấn đề dịch bệnh trên vật nuôi.

Không chỉ ở huyện Thoại Sơn, hiện nay trên địa bàn thành phố Long Xuyên cũng xuất hiện nhiều hộ dân xây mới hoặc cải tạo lại tầng trên của nhà mình để nuôi chim yến.

Chị Lê Thị Lan, cán bộ nông nghiệp thuộc Phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên cho biết, theo báo cáo từ Trạm thú ý thành phố Long Xuyên, trên địa bàn Long Xuyên có 3 hộ nuôi chim yến, thời gian nuôi 3 năm.

Sau khi nhận được Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng đã thông báo tới các hộ nuôi yến để khai báo với chính quyền địa phương và hiện tại đã có 2 hộ khai báo.

Hiện tại, các ngành chức năng tỉnh An Giang vẫn chưa có phương án khảo sát và tiến hành lập quy hoạch vùng nuôi kèm theo những quy định đối với mô hình này. Trong khi đó, chính quyền các huyện, thị, thành phố có mô hình nuôi chim yến vẫn đang gặp lúng túng trong công tác quản lý về lĩnh vực này.

Để người nuôi chim yến đạt hiệu quả cao và bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho từng hộ dân và địa phương, tỉnh An Giang cần sớm có kế hoạch quy hoạch vùng nuôi, hỗ trợ kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác nhằm đưa nghề nuôi chim yến trở thành một nghề chăn nuôi có điều kiện, đảm bảo tốt các điều kiện vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục