Ông Clinton thất bại trong việc tái hợp Led Zeppelin

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thất bại trong việc đàm phán “tái hợp” các thành viên của nhóm nhạc Led Zeppelin hồi năm ngoái.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã thất bại trong việc đàm phán “tái hợp” các thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc Led Zeppelin hồi năm ngoái.

Đây là thông tin được chương trình "60 Minutes Overtime" mới diễn ra của đài CBS cung cấp.

Theo nguồn tin này, ông Clinton đã đề nghị các cựu thành viên Led Zeppelin quay lại biểu diễn trên sân khấu buổi hòa nhạc từ thiện Superstorm Sandy tổ chức ở New York, song những gì mà cựu Tổng thống Mỹ nhận được lại là cái lắc đầu.

Nhân vật David Saltzman của tổ chức từ thiện Robin Hood Foundation nói rằng anh và giám đốc phim Harvey Weinstein đã bay tới Washington để đề nghị cựu Tổng thống Clinton hiện thực hóa ý tưởng tái hợp Led Zeppelin, đặc biệt là khi những thành viên còn sống của nhóm này là Robert Plant, John Paul Jones và Jimmy Page đã ở Washington ngay trước buổi hòa nhạc.

Lần tái hợp gần đây nhất của Led Zeppelin là đêm diễn ở London, Anh hồi năm 2007./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục