Ông John Kerry lạc quan về kết quả cuộc gặp Ngoại trưởng Iran

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông đã có các cuộc đàm phán nghiêm túc và tốt đẹp với người đồng cấp Iran nhằm giải quyết các bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 14/7 nói rằng ông đã có các cuộc đàm phán nghiêm túc và tốt đẹp với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif nhằm giải quyết các bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Phát biểu với báo giới tại Vienna, Áo, sau cuộc gặp với ông Zarif và quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, Ngoại trưởng Kerry cho biết “các bên đã nỗ lực làm việc, có nhiều cuộc thảo luận nghiêm túc và tốt đẹp” nhằm thu hẹp các bất đồng vẫn còn lớn giữa hai bên với hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận trước hạn chót vào ngày 20/7 tới.

Trong khi đó, tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest một mặt cho biết trong hai ngày qua Iran đã có các cuộc thương thảo nghiêm túc với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga cùng Đức), mặt khác nói rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn chưa đưa ra được các quyết định cần thiết để chứng minh rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

Trả lời câu hỏi liệu Ngoại trưởng Kerry có được quyền kéo dài đàm phán qua hạn chót 20/7 tới hay không, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết ông Kerry đang có những đánh giá về lập trường và thái độ của Iran, sẽ trở về Washington đưa ra các khuyến nghị với Tổng thống Barack Obama về các bước tiếp theo.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gặp tay ba giữa Ngoại trưởng Kerry, bà Ashton, người đóng vai trò điều phối viên đàm phán với Iran nhân danh Nhóm P5+1, với Ngoại trưởng Iran Zarif “kéo dài và có hiệu quả” nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện chưa rõ liệu ông Kerry và ông Zarif có gặp lại nhau trong ngày 15/7 nữa hay không.

Về phần mình, sau cuộc gặp ngày 13/7 với Ngoại trưởng Kerry, ông Zarif cho biết phái đoàn của Iran “sẵn sàng làm việc với tốc độ tối đa trong 7 ngày còn lại nhằm đạt được một hiệp định toàn diện có thể chấp nhận được với cả hai bên.”

Các cuộc thương thảo ráo riết trong hai ngày qua giữa Iran với Nhóm P5+1 diễn ra sau khi cả Mỹ và Iran đều thừa nhận cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran vẫn còn những bất đồng sâu sắc, nhưng bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển.

Ngày 13/7, phát biểu với báo giới khi có mặt tại Vienna để gặp gỡ bà Ashton cùng các Ngoại trưởng của EU trước khi Nhóm P5+1 bước vào các cuộc đàm phán với Iran, Ngoại trưởng Kerry thừa nhận “ vẫn còn một số khoảng cách rất lớn” giữa các bên trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi nói rằng “vẫn tồn tại những bất đồng về tất cả các vấn đề lớn và quan trọng. Chúng tôi vẫn chưa thể thu hẹp được các khoảng cách và cũng không rõ liệu chúng tôi có thể làm được điều đó hay không.”

Quan chức Tehran nói rằng không quá bi quan và cũng không quá lạc quan về khả năng có thể đạt được một thỏa thuận trước hạ chót vào ngày 20/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục