Ông Kim Jong-Un muốn quan hệ chặt chẽ hơn với Nga

Ông Kim Jong-Un muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Nga

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, Đặc phái viên Triều Tiên Choe Ryong Hae tái khẳng định thông điệp của ông Kim Jong-Un muốn lập quan hệ chặt chẽ hơn với Nga.
Ông Kim Jong-Un muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Nga ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. (Nguồn: KCNA)

Theo Kyodo/AP, ngày 20/11, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, ông Choe Ryong Hae và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhất trí rằng hai nước đang phải đối mặt những căng thẳng với Phương Tây này sẽ tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế.

Phát biểu khi gặp mặt tại thủ đô Moskva, ông Choe Ryong Hae, Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, đã nói với Ngoại trưởng Lavrov rằng ông hy vọng chuyến thăm này và một thông điệp cá nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un mà ông Choe Ryong Hae đã chuyển tới Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/11 sẽ góp phần vào việc “thiết lập các quan hệ chặt chẽ hơn.”

Về phần mình, ông Lavrov cho hay việc tiếp xúc tích cực gần đây giữa Moskva và Bình Nhưỡng sẽ là một “yếu tố quan trọng” trong việc kiến tạo sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Á và những điều kiện cho việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên nhằm tháo dỡ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoài ra, ông Lavrov còn cho biết Triều Tiên sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân của quốc gia này mà không cần điều kiện tiên quyết nào trên cơ sở một tuyên bố chung được đưa ra năm 2005.

Trước đó, ngày 19/11, tại lễ nhận quốc thư của tân Đại sứ Triều Tiên tại Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Tăng cường hợp tác chính trị và kinh tế-thương mại giữa Liên bang Nga với Triều Tiên sẽ củng cố được an ninh khu vực.

Tổng thống Nga cũng khẳng định phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này sẽ đáp ứng được lợi ích của hai nước, góp phần đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực.

Trước đó một ngày, Tổng thống Putin đã tiếp ông Choe Ryong-hae, Đặc phái viên của lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Un.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Nga đã nhận bức thư riêng của lãnh đạo Triều Tiên gửi ông. Nội dung của cuộc gặp chưa được công bố, song theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, ngoài "các vấn đề truyền thống" như quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế, hai bên sẽ tập trung trao đổi về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Cùng ngày, đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố tại Moskva rằng hai nước sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và văn hóa, nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. Trong thời gian thăm Nga từ ngày 17/11 đến 24/11, Đặc phái viên của ông Kim Jong-un cũng sẽ thăm một số thành phố ở vùng Viễn Đông của Nga.

Quan hệ Nga-Triều Tiên, đặc biệt là quan hệ kinh tế-thương mại, đã có nhiều biến chuyển trong vài tháng gần đây. Nga đã xóa nợ cũ cho Triều Tiên và dự định sẽ nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD vào năm 2020.

Hiện một nhóm các nhà đầu tư Nga đang triển khai dự án trị giá 25 tỷ USD hiện đại hóa ngành đường sắt của Triều Tiên để đổi lấy quyền được tiếp cận các mỏ khoáng sản giàu có của nước này. Nga và Triều Tiên cũng đã bắt đầu thực hiện việc thanh toán song phương bằng đồng ruble./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục