Ông Nguyễn Hữu Vạn được bầu làm Bí thư Lào Cai

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã bầu ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên, và bầu ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV đã bế mạc chiều 28/10 sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và hiệu quả.

Sau 2 ngày làm việc (27 đến 28/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV đã quyết nghị thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 55 ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XI của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội,  Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV Nguyễn Hữu Vạn một lần nữa nhắc lại ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời kêu gọi toàn thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa, quyết tâm xây dựng Lào Cai phát triển nhanh và bền vững, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã được thông qua với mục tiêu đến năm 2015, phấn đấu đưa Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang phải chống chịu với lũ lụt lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua được 36 triệu đồng. Trước đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã quyên góp gửi tới đồng bào miền Trung 250 triệu đồng./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục